Đà Nẵng sẽ triển khai khai báo y tế toàn dân

Thứ bảy, 20/02/2021 18:08

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kết luận tại cuộc họp trực tuyến liên quan đến việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay với các Sở, Ban ngành và các điểm cầu UBND các quận, huyện diễn ra chiều 19-2.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kết luận tại cuộc họp trực tuyến chiều 19-2 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cần thống nhất trong việc khai báo y tế toàn dân

Báo cáo tại cuộc họp, bà Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP- cho biết, tính đến thời điểm này, TP chưa phát hiện ca mắc mới nào trong cộng đồng. Từ ngày 29-1 đến 9 giờ sáng 19-2, ngành đã tiến hành rà soát và lấy mẫu xét nghiệm 999 trường hợp trở về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng dịch khác. Trong số này, hiện có 16 trường hợp đang được cách ly tập trung, 503 trường hợp hiện đang cách ly tại nhà và 489 trường hợp hết thời hạn cách ly. Năng lực xét nghiệm Covid-19 tại tất cả các đơn vị trên địa bàn TP là 2.750 mẫu/ngày.

Cũng theo bà Ngô Thị Kim Yến, ngày 17-2, Sở Y tế đã tham mưu UBND ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, Sở Y tế đã đề xuất một số nội dung cần các ngành, địa phương tham gia ý kiến, chỉ đạo triển khai. Cụ thể: TP cần triển khai thực hiện việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn TP (ngoài các trường hợp về từ vùng dịch và các địa phương khác phải khai báo y tế khi đi làm, khi về địa phương); tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên các trường hợp không thuộc diện cách ly y tế từ các địa phương nguy cơ cao và tại cộng đồng TP Đà Nẵng; Rà soát, lập danh sách các điểm dừng đỗ, các phương tiện, xe khách đường dài đến, đi từ các địa phương có trường hợp mắc COVID19 tại cộng đồng, các địa phương có nguy cơ, trở về TP Đà Nẵng, để xây dựng kế hoạch giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế cũng đề xuất cần tiếp tục bố trí các tổ kiểm tra, giám sát đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế,... tại các sự kiện tập trung đông người; tiếp tục công tác tuyên truyền và tiếp tục tạm dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Đặc biệt, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp,... phải có phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP- phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Sở Y tế cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ xây dựng kế hoạch, trình UBND TP ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc giám sát, lấy mẫu ngẫu nhiên (10-20%) để xét nghiệm Covid19 đối với các trường hợp đến TP Đà Nẵng từ các địa phương có ca mắc tại cộng đồng (ngoài trường hợp thuộc diện cách ly y tế đã nêu ở trên), các địa phương có nguy cơ; các trường hợp có yếu tố nguy cơ tại Đà Nẵng (tiếp xúc nhiều, di chuyển nhiều,...) để đánh giá nguy cơ tại TP...

Hầu hết các quận, huyện, các sở ban ngành đều thống nhất sự chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch sau tết nguyên đán. Liên quan đến các đề xuất của Sở Y tế, trong đó có việc khai báo y tế toàn dân, các quận, huyện đề nghị nên có hướng dẫn cụ thể cũng như cần thống nhất việc khai báo y tế theo phương thức trực tiếp hay khai báo qua mạng, tránh gây khó khăn và chồng chéo trong công tác khai báo y tế ở cơ sở, các ban ngành.

Liên quan đến phương thức khai báo y tế toàn dân, Đại tá Trần Đình ChungPhó Giám đốc CATP Đà Nẵng- cho biết, CATP đã nghiên cứu một ứng dụng riêng, Sở Thông tin truyền thông cũng đã xây dựng một ứng dụng khai báo y tế. Sau cuộc họp chiều nay, CATP và Sở Thông tin truyền thông sẽ chạy thử, cập nhật các trường dữ liệu theo theo hướng thống nhất. Sau cuộc chạy thử này, CATP sẽ có báo cáo với Chủ tịch UBND TP để có chỉ đạo triển khai sớm, áp dụng chung trong khai báo y tế toàn dân... Ngoài ra, Đại tá Trần Đình Chung đặc biệt đánh giá cao công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch ở cơ sở trước trong và sau tết...

Lãnh đạo TP cùng ngành Y tế kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Toàn dân có trách nhiệm trong công tác khai báo y tế

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị tất cả các địa phương, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND TP. Đối với việc triển khai khai báo y tế toàn dân theo phương thức nào, Chủ tịch TP Lê Trung Chinh giao cho Sở Thông tin truyền thông phối hợp CATP, ngành Y tế cùng các đơn vị có liên quan thống nhất phương thức để triển khai, sớm có kế hoạch về vấn đề này.

Đối với kiến nghị xét nghiệm ngẫu nhiên từ 10 đến 20% đối với những trường hợp từ các nơi khác về và địa phương có nguy cơ cao, Chủ tịch TP giao cho Sở Y tế sớm có kế hoạch cụ thể. Cũng theo Chủ tịch UBND TP, trong vấn đề này, một mình ngành Y tế làm là không thể. Vì vậy, Ban quản lý công nghệ cao chủ trì phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở LĐTB&XH trao đổi với ngành Y tế để có hướng dẫn cụ thể với các doanh nghiệp thông báo rộng rãi đến người lao động ngoại tỉnh về quê ăn tết trở lại Đà Nẵng không được đi làm ngay, phải tự cách ly tại cơ sở lưu trú đồng thời báo cáo cho lãnh đạo đơn vị biết và tiến hành khai báo y tế tại nơi cư trú. Người lao động ngoại tỉnh chỉ được trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau khi đã có ý kiến của ngành y tế... Đối với một số tỉnh thành có nguy cơ cao, ngành Y tế có kế hoạch lựa chọn mẫu để kiểm tra xét nghiệm. Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cũng thống nhất với ý kiến đề xuất của một số quận huyện về việc nên xét nghiệm toàn bộ số chiến sĩ trúng nghĩa vụ quân sự; giao cho ngành Y tế chuẩn bị việc lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 25-2 nhằm đảm bảo công tác giao quân vào ngày 27-2 tới.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt yêu cầu các quận, huyện thành lập các tổ kiểm tra, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Chủ tịch UBND TP, một trong những giải pháp căn bản trong công tác phòng, chống dịch là giải pháp đeo khẩu trang. Theo đó, các quận huyện thành lập các tổ kiểm tra, đồng thời phát huy vai trò của tổ covid-19 trong cộng đồng. Chủ tịch TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức khai báo y tế đối với tất cả các người đi vào cơ quan làm việc cũng như chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại đơn vị; những ai không đeo khẩu trang, không sát khuẩn thì không cho vào đơn vị, cơ quan. Đối với các chốt kiểm soát dịch liên ngành, Chủ tịch TP Lê Trung Chinh đề nghị cần phải tích cực hơn nữa, khi phát hiện ra trường hợp từ tỉnh khác có dịch thì phải kịp thời báo, đồng thời phối hợp với ngành Y tế để tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định. Chủ tịch TP cũng yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức viên chức gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế.

P.THỦY

* Bên lề nội dung cuộc họp liên quan phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau (22-2), các địa phương, các sở, ban ngành khép lại tất cả việc vui xuân đón tết để tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chủ tịch đặc biệt đề nghị các sở ngành khi triển khai chương trình hành động thực hiện NQ lần thứ 22 của Đảng bộ TP, khẩn trương đề xuất các danh mục đề án báo cáo cho UBND để UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định trong việc cho hay không cho xây dựng các đề án để triển khai; đồng thời cần bám sát vào nhiệm vụ của năm 2021 và những nhiệm vụ chính trị của các sở ban ngành đã đăng ký khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhân đó, Chủ tịch TP thông báo tin vui, trong tháng 1-2021, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH của TP tăng từ 5-10%, rất nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào TP. Các công trình trọng điểm cũng đã được các ngành, các địa phương ra quân với khí thế đầu năm rất tốt.

* Liên quan đến việc Đà Nẵng cho HS trở lại trường học sau tết, tại cuộc họp, bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết, ngành đã dựa trên nhiều căn cứ, yếu tố, trong đó đặc biệt căn cứ vào yếu tố TP chưa có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, ngành đã xin ý kiến TP để quyết định cho HS học trở lại sau tết. Trong 3 ngày qua, có trên 95% HS đã trở lại trường học. Cũng theo bà Lê Thị Bích Thuận, ngành cũng đã có văn bản hướng dẫn đối với toàn bộ giáo viên chuẩn bị tinh thần nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thì sẽ chuyển đổi kịch bản sang dạy học trực tuyến... Đến thời điểm này toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn từ trước tết của Sở cũng như các chỉ đạo của TP. Theo đó, GV và HS về quê ăn tết ngoại tỉnh sau khi trở về Đà Nẵng tự cách ly ở nhà không đến trường dạy-học, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế địa phương. Khi nào y tế tại địa phương cho trở lại trường thì mới trở lại trường dạyhọc.

P.THỦY (thực hiện)